Toàn dân cùng gánh vác nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ bảy, 27/12/2014 10:41

(Cadn.com.vn) - Với việc xây dựng mạng lưới cơ sở vững chắc, sự ra đời của nhiều mô hình hay, nhiều cách làm hiệu quả, phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ) tại TP Đà Nẵng ngày càng lan tỏa, thu hút sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân. 

Công an, dân phòng, dân quân cơ động P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn tổ chức TTKS tuyến đường ven biển. 

Hiệu ứng lan tỏa

Theo lãnh đạo Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ CATP Đà Nẵng, một trong những đột phá của những người làm công tác xây dựng phong trào chính là sự đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động để tổng hợp sức mạnh từ quần chúng nhân dân. Trong những năm qua, tính “một chiều” và đơn điệu trong các buổi tuyên truyền, phát động đã dần dần được thay đổi bằng việc lồng ghép biểu dương, khen thưởng, đối thoại, hỏi đáp.

Thậm chí, với sự quan tâm ngày càng sâu sát của người dân, đã có lúc cán bộ phong trào bị “chất vấn” với nhiều tình huống khó, buổi tuyên truyền có thể kéo dài ngoài dự kiến nhưng lại rất cởi mở, hiệu quả. Khi người dân “vặn” tức là lúc họ đã đưa mình vào phong trào, coi mình là một phần trong nhiệm vụ giữ gìn ANTT.

Điều này có ý nghĩa hơn nhiều so với những câu khẩu hiệu, những bài báo cáo. Cũng từ những sự kiện như thế này, ngoài biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia phòng, chống tội phạm, các tổ chức Mặt trận sẽ triển khai các hoạt động tình nghĩa, từ thiện giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, giải quyết việc làm cho người lao động.

Từ sự lăn lộn, gắn bó với cơ sở, riêng trong năm 2014, cơ quan CA đã được quần chúng nhân dân cung cấp trên 6.248 nguồn tin liên quan đến ANTT, trong đó có 2.214 nguồn tin có giá trị. Từ đó đã hỗ trợ cho cơ quan chức năng điều tra, khám phá làm rõ trên 243 vụ phạm pháp hình sự, phát hiện xử lý 452 đối tượng, triệt phá 425 vụ với 1.654 đối tượng cờ bạc, thu hồi nhiều tài sản giá trị. Những thông tin do người dân cung cấp đã giúp truy bắt và vận động đầu thú 121 đối tượng có lệnh truy nã, cảm hóa giáo dục 2.780 lượt đối tượng hình sự, ma túy, thanh thiếu niên hư, lập hồ sơ 132 đối tượng quản lý theo Nghị định 111/CP.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ các địa phương với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã đưa kiểm điểm trước dân 415 đối tượng, mở 205 lớp giáo dục pháp luật cho 2.729 lượt đối tượng hình sự và đối tượng thanh thiếu niên hư, chậm tiến, gọi răn đe 1.925 đối tượng, lập hồ sơ quản lý 214 đối tượng tù tha, cai nghiện trở về địa phương.  Những kết quả quan trọng đó đã góp phần kiềm chế sự gia tăng của tội phạm.

Đà Nẵng hiện là một trong những địa phương được Bộ CA đánh giá có nhiều mô hình hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Mỗi mô hình thường xây dựng được những người thủ lĩnh và các vệ tinh “gọi đâu có đó”, chính vì vậy người dân luôn tin tưởng và sẵn sàng tham gia, sát cánh trong nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm. Hiện nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng có 116 mô hình có nội dung, hình thức đa dạng và phong phú, rất có ý nghĩa trong việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Với một tình huống giả định, công an và các lực lượng an ninh cơ sở P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu lồng ghép hướng dẫn quần chúng nhân dân vây bắt tội phạm.

Vững nhờ nòng cốt, mạnh từ cơ sở

Với sự tham mưu hiệu quả từ lực lượng CA, cấp ủy, chính quyền các cấp đã đầu tư xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng CAX, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan doanh nghiệp, lực lượng dân phòng.

Trong năm 2014, CATP đã tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ và tập huấn điều lệnh CAND cho 84 người là trưởng, phó CAX và CA viên của 11 xã thuộc H. Hòa Vang. 118 trưởng thôn và CA viên của huyện cũng được tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, tập huấn võ thuật để đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Cạnh đó, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan CA, lực lượng bảo vệ dân phố đã phát huy tốt vai trò theo chức năng nhiệm vụ được quy định.

Lực lượng này đã thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp tổ chức TTKS, phòng, chống tội phạm, ngăn chặn và giải quyết kịp thời các vụ việc có liên quan đến ANTT, tham gia bảo vệ hiện trường 435 vụ va chạm giao thông, tham gia cấp cứu 129 người bị nạn, giải quyết 675 vụ đánh nhau gây rối trật tự, 35 vụ có hành vi bạo lực gia đình, 135 vụ trộm cắp. 58 đội dân phòng với  1.256 người đã trở thành những “mắt lưới” hiệu quả trong việc giữ gìn ANTT tại cơ sở.

Thực hiện Quyết định số 7661/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thành phố, lực lượng dân phòng đã tổ chức tuần tra địa bàn 17.143 lượt với 299.160 lượt người tham gia, tổ chức mật phục 342 lượt đêm.

Qua công tác tuần tra đã phối hợp phát hiện bắt 121 vụ trộm cắp tài sản/147 đối tượng, thu giữ nhiều tài sản trả lại cho người dân. “Lực lượng 7661” đã bắt 74 vụ/111 đối tượng buôn bán, sử dụng trái phép các chất ma túy, thu giữ 10 tép ma túy có trọng lượng 1.992g, bắt và giải tán hơn 100 vụ đánh bạc.

Đặc biệt, với chế độ tuần tra khép kín, lực lượng dân phòng đã tham gia ngăn chặn 651 vụ thanh thiếu niên tụ tập khuya nơi công cộng, chuẩn bị đánh nhau, thu giữ nhiều loại hung khí; tham gia giải quyết 5 vụ có hành vi bạo lực gia đình, giải tán 1.617 nhóm thanh thiếu niên tụ tập khuya nơi công cộng, cảnh báo 1.078 trường hợp mất cảnh giác...

Sự chuyển biến trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, chúng tôi thấy rất rõ trong lời tâm sự của ông Ngô Văn Tặng (58 tuổi), Đội trưởng đội Dân phòng cơ động P. An Khê, Q. Thanh Khê: “Hồi trước ai cũng nghĩ chuyện giữ gìn ANTT là của CA. Nhưng chỉ công an thì làm sao xuể. Ai cũng đưa tay vào gánh vác, xây dựng phong trào từ cơ sở thì mới thu hẹp mảnh đất của tội phạm. Cái gì cần chính quy, chuyên nghiệp thì gọi CA là phải, còn không thì mỗi người dân cứ chung tay lại là giải quyết được hết. Như rứa mới bền vững”.

Bảo Nam